Mỹ, Ấn Độ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/09/2015 19:14 GMT+7

VTV.vn - Ngày 22/9, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ và Ấn Độ đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác chống biến đổi khí hậu, chống khủng bố, hợp tác kinh tế và an ninh.

Các thỏa thuận trên được ký kết sau khi kết thúc Đối thoại Chiến lược và Thương mại Mỹ - Ấn Độ tại Washington.

Liên quan đến vấn đề an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu, Chính phủ Mỹ và Ấn Độ cam kết mạnh mẽ sẽ hướng tới một thỏa thuận toàn cầu về khí hậu tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu sẽ diễn ra tại Paris vào tháng 12.

Mỹ và Ấn Độ cũng nhất trí huấn luyện binh sỹ tại 6 nước châu Phi trước khi các binh sĩ này tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã thông báo kế hoạch nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp 5 lần, đạt mức 500 tỷ USD/năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước