Mỹ: Tuần hành kêu gọi bình đẳng nhân ngày 1/5

Xuân Hảo (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 02/05/2015 16:45 GMT+7

Tuần hành nhân ngày 1/5 tại Los Angeles. (Nguồn: nbclosangeles)

VTV.vn - Hàng nghìn người tham gia cuộc tuần hành nhân ngày Quốc tế Lao động đã kêu gọi cải cách chính sách nhập cư, tăng lương và bảo đảm công lý cho cộng đồng người Mỹ gốc Phi.

Trong cuộc tuần hành diễn ra tại thành phố Los Angeles, Mỹ, lần đầu tiên cộng đồng người Mỹ gốc Phi và Mỹ Latin đã cùng nhau kêu gọi bình đẳng cho tất cả mọi người. Người biểu tình cũng yêu cầu phải có những hành động nới lỏng chính sách nhập cư, đồng thời kêu gọi tòa án phúc thẩm liên bang gỡ bỏ lệnh cản trở chính quyền của Tổng thống Obama, giúp đỡ những người nhập cư không có giấy tờ.

Ngoài ra, người biểu tình còn yêu cầu nâng tiền lương tối thiểu lên mức 15 USD/giờ làm việc. Mức lương tối thiểu hiện tại áp dụng tại bang California là 9 USD/giờ làm việc.

Trong khi đó, một cuộc tuần hành tương tự diễn ra cùng ngày tại thành phố Seattle đã biến thành bạo loạn, khiến 3 cảnh sát bị thương. Ít nhất 3 người biểu tình đã bị bắt giữ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước