Nga sẵn sàng hợp tác với châu Âu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/12/2015 09:46 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP).

VTV.vn - Ngày 20/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác với châu Âu.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RTR của Nga, ông Putin cho rằng lợi ích của các nước châu Âu nằm ở những nỗ lực hợp tác với Nga về mặt kinh tế, chính trị cũng như trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông Putin cũng bày tỏ hy vọng các nước châu Âu sẽ không từ bỏ việc xây dựng cấu trúc an ninh châu Âu - Đại Tây Dương thống nhất.

Về vấn đề Syria, Tổng thống Nga cũng khẳng định sẽ làm việc với tất cả các bên, trong đó có cả Mỹ và Chính phủ của Tổng thống Syria Assad, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.

Nga đóng vai trò quan trọng trong giải quyết khủng hoảng tại Syria Nga đóng vai trò quan trọng trong giải quyết khủng hoảng tại Syria

VTV.vn - Đó là tuyên bố của Vua Jordan trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại điện Kremlin, Nga vào ngày 25/8.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước