Tổng thống Mỹ phát biểu tại trụ sở Liên minh châu Phi

Xuân Hảo (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 29/07/2015 05:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại trụ sở Liên minh châu Phi. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Hôm 28/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới trụ sở Liên minh châu Phi tại thủ đô Addis Ababa , Ethiopia và lần đầu tiên có bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo châu Phi.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Obama kêu gọi các nước châu Phi ưu tiên thúc đẩy thị trường lao động, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ, từ đó giúp tránh được tình trạng hỗn loạn và mất trật tự xã hội. Bài phát biểu của Tổng thống Obama còn đề cập đến tình trạng tham nhũng tại châu Phi. Theo ông Obama, tham nhũng khiến các nền kinh tế châu Phi thiệt hại hàng tỷ USD thay vì có thể được sử dụng để tạo việc làm, xây dựng trường học và bệnh viện.

Liên quan tới cuộc chiến chống khủng bố, ông Obama khẳng định Washington sẽ sát cánh cùng các nước châu Phi trong cuộc chiến chống lại các nhóm cực đoan như Al-Shabaab ở Somalia, Boko Haram ở Nigeria.

Cũng trong ngày 28/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã rời Ethiopia, kết thúc chuyến công du ngắn ngày tới châu Phi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước