Trung Quốc chính thức phê chuẩn Hiệp định Thuận lợi hóa thương mại

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/09/2015 21:43 GMT+7

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa tại cảng Thiên Tân, Trung Quốc. (Nguồn: globial.com)

VTV.vn - Ngày 4/9, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo, quốc gia này đã chính thức phê chuẩn Hiệp định Thuận lợi hóa thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới, gọi tắt là TFA.

Trung Quốc là quốc gia thứ 16 trong số 161 thành viên của WTO đã phê chuẩn Hiệp định Thuận lợi hóa thương mại (TFA). Đây cũng là Hiệp định thương mại đa phương đầu tiên Trung Quốc tham gia kể từ khi gia nhập WTO vào năm 2001.

Trung Quốc cũng kêu gọi các quốc gia thành viên khác của WTO sớm phê chuẩn Hiệp định này nhằm giảm chi phí và thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế. TFA sẽ chính thức có hiệu lực khi được 2/3 số thành viên WTO hoàn tất quá trình phê chuẩn.

Hiệp định TFA ký vào năm 2013 được đánh giá sẽ mang lại lợi ích cho kinh tế thế giới thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước