Trung Quốc và Indonesia tăng cường hợp tác

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 27/03/2015 12:31 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh hôm 26/3. (Ảnh: Kyodo)

VTV.vn- Nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã thăm chính thức Trung Quốc và dự Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) 2015 từ ngày 26-28/3.

Chiều 26/3, sau lễ đón chính thức tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm, tổng kết những thành quả đạt được trong quan hệ song phương và đề ra kế hoạch hợp tác trong thời gian tới. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời kỳ mới, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống được xây dựng và phát triển, góp phần vì hoà bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và thế giới. Hai bên quyết định thành lập cơ chế giao lưu văn hoá nhân dân cấp Phó Thủ tướng, ký kết Kế hoạch hành động 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Chủ tịch Tập Cận Bình hoan nghênh chuyến thăm của Tổng thống Joko Widodo lần này trùng với dịp kỷ niệm 65 năm quan hệ giữa hai nước, nhấn mạnh Indonesia là một nước đang phát triển với dân số lớn, có tiềm năng hợp tác đem lại lợi ích chung. Chủ tịch Trung Quốc khẳng định cần tăng cường lòng tin chiến lược, duy trì trao đổi đoàn cấp cao, xây dựng cơ chế hợp tác song phương, tăng cường giao lưu giữa hai Đảng, chính quyền và địa phương, trao đổi kinh nghiệm quản lý đất nước. Trung Quốc bày tỏ mong muốn thông qua Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB), Quỹ Con đường tơ lụa ủng hộ Indonesia trong các nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng trên biển, đặc biệt là xây dựng các cảng biển, tàu cao tốc, sân bay và công nghiệp đóng tàu.

Về phần mình, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến đổi, Indonesia và Trung Quốc đều là nước đang phát triển, cần phát huy vai trò lớn hơn trong các vấn đề quốc tế, kêu gọi chấm dứt bạo lực, giải quyết các vấn đề nóng thông qua đối thoại. Indonesia hoan nghênh doanh nghiệp quốc doanh và tư nhân Trung Quốc tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng. Tổng thống Joko Widodo hy vọng hai bên mở rộng quy mô trao đổi tiền tệ, phấn đấu kim ngạch thương mại hai chiều năm 2020 đạt 150 tỷ USD.

Ngay sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác về các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, phát triển hạ tầng, vũ trụ hàng không, thuế, cứu trợ trên biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước