Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ điều trần về quan hệ với Cuba

Minh Chi (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 21/05/2015 14:54 GMT+7

Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách khu vực Tây bán cầu, bà Roberta Jacobson. (Nguồn: usnews.com)

VTV.vn - Thừa nhận Mỹ và Cuba vẫn còn "một vài khác biệt lớn", song quan chức ngoại giao Mỹ khẳng định khoảng cách đang ngày càng được thu hẹp.

Trước thềm vòng đàm phán thứ tư về tái thiết quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã có cuộc điều trần về chính sách tiếp cận mới mà chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang theo đuổi trong quan hệ với Cuba.

Tham dự phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ có mặt Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực Tây bán cầu, bà Roberta Jacobson.

Tại đây, bà Roberta Jacobson đã đề nghị Quốc hội nước này từ bỏ chính sách bao vây cấm vận chống Cuba, nhằm tạo bước ngoặt trong quan hệ kinh tế - thương mại song phương.

Thừa nhận Mỹ và Cuba vẫn còn "một vài khác biệt lớn", song quan chức ngoại giao Mỹ khẳng định khoảng cách đang ngày càng được thu hẹp.

Dự kiến vòng đàm phán thứ tư về bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Mỹ sẽ diễn ra vào hôm nay (21/5).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước