65 giải Nhất được trao tại Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ IX

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/05/2016 21:43 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (hàng đầu, trên trái) và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao hoa và bằng khen cho thí sinh. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Tối 30/5, tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Hội đồng thi quốc gia số 1) đã diễn ra Lễ Bế mạc Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ IX, năm 2016.

Ban Tổ chức đã trao 65 giải Nhất thuộc 25 ngành nghề khác nhau. 6 đoàn có thành tích cao nhất lần lượt là các đoàn Hà Nội, TP.HCM, đoàn Bộ Công Thương, đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đoàn Bộ Xây dựng và đoàn Bộ Giao thông Vận tải.

Những thí sinh xuất sắc sẽ tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN tại Malaysia vào tháng 9 và Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 tại Abu Dhabi thuộc Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào tháng 10/2017.

Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ IX có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay, với gần 500 thí sinh thi tại Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, ở 25 ngành nghề.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước