8 gia đình tại Hà Tĩnh mất liên lạc người thân khi sang Anh lao động

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/10/2019 20:41 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Tĩnh, 8 gia đình có người thân đi lao động từ Pháp sang Anh, đã bị mất liên lạc 3 hôm nay. Đây là thông tin mới nhất được chính quyền địa phương thông báo.

Các kênh truyền hình, báo điện tử ở Anh đồng loạt đăng thông tin nghi ngờ có nạn nhân người Việt trong số 39 người tử vong. Theo đó có đoạn tin nhắn với nội dung: "Con đường đi nước ngoài không thành. Con thương bố mẹ nhiều. Con chết vì không thở được". Tin nhắn còn có đầy đủ tên và địa chỉ tại Việt Nam.

Tại địa chỉ này là gia đình anh Phạm Văn Thìn (Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh). Anh Thìn cho biết có nhận được tin nhắn của con gái với nội dung đúng như vậy.

8 gia đình tại Hà Tĩnh mất liên lạc người thân khi sang Anh lao động - Ảnh 1.

Anh Phạm Văn Thìn

Không chỉ có trường hợp con gái anh Thìn. Ở Huyện Can Lộc còn có 7 trường hợp khác đang bị mất liên lạc với gia đình từ ngày 22/10. Khoảng thời gian trùng với việc con gái anh Thìn mất liên lạc.

Gia đình của những trường hợp đang bị mất liên lạc chia sẻ: Con cháu họ thường qua một vài nước bằng nhiều cách như đi du lịch, du học rồi sau đó mới tìm cách qua nước Anh. Chi phí bỏ ra khoảng từ 500 - 900 triệu đồng tùy thời gian nhanh hay chậm. Tất cả giao dịch tiền bạc với những trung gian hay còn gọi là cầu thường qua các tiệm vàng rất đơn giản và không có giấy tờ xác nhận gì.

Công an Hà Tĩnh hiện cũng đang tập trung điều tra làm rõ việc tổ chức đưa người đi lao động sang các nước châu Âu bất hợp pháp liên quan đến những trường hợp nói trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước