91.500 người Trung Quốc làm việc tại Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 31/01/2020 18:49 GMT+7

VTV.vn - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, số lao động Trung Quốc được cấp phép làm việc tại Việt Nam là 91.500 người.

Khoảng 40% số lao động này trở về Trung Quốc đón Tết. Tuy nhiên, một số địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Khánh Hòa chưa có số liệu cụ thể về số lao động về nước dịp Tết. Tại các huyện, xã vùng biên giới hai nước hàng ngày có khoảng 1.700 lao động sang Việt Nam buôn bán trong ngày, tuy nhiên, dịp Tết có 70% số lao động này không sang. Hiện chỉ có tỉnh Khánh Hòa đã cấm nhập cảnh đối với lao động Trung Quốc từ 27/1 và công ty Formosa tại Hà Tĩnh yêu cầu các lao động Trung Quốc không trở lại nhà máy trước ngày 15/2.

Hiện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang tiếp tục cập nhật thông tin đầy đủ về số lao động là người Việt Nam đang làm việc tại Trung Quốc nói chung và tỉnh Hồ Bắc nói riêng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước