Bắc Bộ có sương mù, Nam Bộ khô hanh

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 11/01/2014 15:08 GMT+7

Khu vực điểm trung chuyển Cầu Giấy lúc 8 giờ sáng nay (Ảnh: Zing)

Ngày 11/1, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ độ ẩm đang có dấu hiệu tăng lên rất nhanh khi không khí lạnh suy yếu dần.

Về đêm và sáng sớm, đới gió đông nam đẩy ẩm từ biển vào đất liền nhiều hơn khiến cho trời âm u, có sương mù và đôi nơi có mưa nhỏ với lượng mưa không đáng kể. Tuy nhiên đến trưa, sau khi nắng lên, sương tan nhanh và trời hửng nắng với nhiệt độ phổ biến toàn miền là 17-20 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì tình trạng khô hanh với độ ẩm giảm thấp nên nguy cơ cháy rừng ở các khu vực này tăng cao.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động.

Ngoài ra, ở vùng biển ngoài khơi Nam Bộ và khu vực phía Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) đang tồn tại những đám mây đối lưu gây mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cụ thể, ngày và đêm 11/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ
nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, phía nam 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, phía nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước