Báo động vịnh Xuân Đài dần trở thành "túi chứa rác"

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/12/2018 09:14 GMT+7

VTV.vn - Rác thải sinh hoạt, nhất là rác thải từ nuôi trồng thủy sản được người dân đổ trực tiếp xuống vịnh Xuân Đài khiến nơi đây trở thành những bãi chứa rác.

Vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên có diện tích mặt nước hơn 13.000ha, tuy nhiên, thời gian gần đây, vịnh Xuân Đài dần trở thành "túi chứa rác". Chính quyền thị xã Sông Cầu đã nhiều lần huy động lực lượng thanh niên, dân quân và người dân dọn dẹp rác thải đổ ra biển. Tuy nhiên, chính người dân lại đổ dồn rác thải sinh hoạt trên bờ xuống biển và nước biển đưa rác lên bờ trở lại. Vì vậy, tình trạng ô nhiễm vẫn cứ tiếp diễn.

Vịnh Xuân Đài có nhiều vũng, bãi tắm đẹp và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia nhưng với tình trạng như hiện nay, rác thải đang hủy hoại vẻ đẹp của danh thắng này từng ngày.

Kinh hoàng ô nhiễm rác tại biển Thanh Hóa Kinh hoàng ô nhiễm rác tại biển Thanh Hóa

VTV.vn - Rác ngập bờ biển, chất thành đống, phủ kín cả cây số rừng ngập mặn ven biển khiến vùng biển Hậu Lộc, Thanh Hóa đã bị ô nhiễm trầm trọng trong suốt những năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước