Bão số 3 đi qua để lại thiệt hại tại nhiều địa phương ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/07/2018 11:24 GMT+7

VTV.vn - Bão số 3 hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng hậu quả nó để lại thì không nhỏ.

Trong tuần qua, bão số 3 với tên quốc tế Sơn Tinh đã đổ bộ vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Không chủ quan với cơn bão, nhiều tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hưng Yên đã sớm triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng người dân và cố gắng giảm thiệt hại về tài sản và vụ lúa mùa xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, trên thực tế thiệt hại do cơn bão này gây ra không nhỏ.

Tờ Nông nghiệp Việt Nam cho biết, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc tại các địa phương. Cụ thể, Nghệ An đã đưa ra cảnh báo đề phòng sạt lở, lũ quét tại khu vực miền núi. Nam Định kiểm tra toàn bộ tàu tránh trú bão, chỉ đạo các hộ dân tranh thủ thu hoạch, cũng như tập trung cứu lúa bị ngập úng.

Tuy nhiên, mưa lớn đã khiến nhiều địa phương ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chìm trong nước lũ.Nghệ An, Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng với hàng chục nghìn ha lúa, rau màu, thủy sản bị ngập. Nhiều xã đã bị ngập sâu, cô lập. Nhiều tuyến đường bị sạt lở khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo tờ Nông thôn ngày nay cùng với số lượng người chết và mất tích, mưa lớn đã khiến nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái bị cô lập. Gần 60 ngôi nhà đã bị thiệt hại tại Yên Bái, nhiều công trình thủy lợi bị ảnh hưởng, giao thông bị chia cắt. Còn tại Lào Cai, hàng chục hộ dân ở một số thôn, bản hiện hoàn toàn bị cô lập trong biển nước; giao thông ách tắc.

Sau cơn bão, chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang đang nỗ lực trong việc tham gia cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả cơn bão. Theo tờ Công an nhân dân, công an tỉnh Yên bái đã huy động gần 1000 cán bộ, chiến sĩ cùng phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức lực lượng tại chỗ giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại khôi phục nhà cửa. Còn công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động 100% quân số ứng trực phòng chống bão, cứu hộ cứu nạn; đồng thời hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn tại các tuyến đường bị ngập lụt, sạt lở. Tại Quảng Ninh, nhiều nơi đã bị nước lũ cô lập và đối mặt với nguy cơ sạt lở.

Bão số 3 sau khi đổ bộ vào Thanh Hóa và Nghệ An đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, hoàn lưu của bão gây mưa lớn kết hợp triều cường làm ngập lụt, tiếp tục gây nhiều thiệt hại cho các địa phương, khiến người dân đối mặt với nguy cơ bệnh tật do ô nhiễm môi trường.

Theo tờ Gia đình xã hội, các địa phương cần chỉ đạo người dân và lực lượng chức năng vệ sinh môi trường theo nguyên tắc nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó; phun hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh tại các vùng có nguy cơ; đảm bảo vệ sinh nguồn nước; bên cạnh đó là thực hiện ăn chín, uống sôi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và tránh để muỗi đốt.

Nhằm khắc phục hậu quả bão số 3 và ứng phó với mưa lũ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện yêu cầu UBND các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, nhất là các tỉnh bị nhiều thiệt hại tập trung khắc phục hậu quả bão, lũ, triển khai ngay phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn. Đây là chỉ đạo rất quan trọng khi mà tình hình mưa lũ được dự báo là còn phức tạp, cũng như trên biển Đông có nguy cơ xuất hiện các hình thế thời tiết nguy hiểm như áp thấp nhiệt đới và thậm chí là bão.

28 người chết và mất tích do mưa lũ sau bão số 3 28 người chết và mất tích do mưa lũ sau bão số 3

VTV.vn - Đến thời điểm này, đã có 28 người chết và mất tích do mưa lũ tại các tỉnh Yên Bái, Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước