Bắt trẻ làm việc nhà quá sức, bố mẹ bị phạt tiền: Nhiều ý kiến trái chiều

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/10/2018 19:56 GMT+7

VTV.vn - Dù mới chỉ là dự thảo nhưng quy định phạt tiền từ 3-5 triệu đồng nếu bố mẹ bắt trẻ làm việc nhà quá sức đang gây phản ứng trái chiều trong dư luận.

Mới đây, Bộ Tư pháp đang tiến hành thẩm định dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, trong đó có quy đinh phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi của cha mẹ, người chăm sóc trẻ em bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức, quá thời gian, ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi, giải trí, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em.

Dù mới chỉ là dự thảo nhưng quy định này đang gây phản ứng trái chiều trong dư luận, đặc biệt là các bậc phụ huynh ở vùng nông thôn - nơi vì điều kiện kinh tế, nhiều trẻ buộc phải lao động sớm cùng cha mẹ.

Luật ra đời là để bảo về quyền lợi của trẻ em nhưng triển khai thế nào, quy định ra sao để có thể thực sự tạo một môi trường phát triển bình thường cho trẻ và vẫn đỡ đần được cha mẹ việc nhà luôn là một vấn đề luôn được nhiều người quan tâm.

Xung quanh vấn đề trên, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Hà Đình Bốn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trao đổi với ông Hà Đình Bốn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước