Bình quân mỗi 3 km đường cần tới 2 tỷ đồng bảo trì

Chí Sơn-Thứ bảy, ngày 11/01/2014 08:00 GMT+7

Theo kế hoạch của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, kinh phí cho việc bảo trì, sửa chữa đường bộ năm 2014 khoảng 13.000 tỷ đồng; bình quân mỗi 3 km đường cần tới 2 tỷ đồng bảo trì.

Giải thích lý do cần đầu tư nhiều tiền như vậy cho công tác bảo trì sửa chữa đường, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, do tình hình bão lũ diễn biến phức tạp, mưa lũ làm sạt lở một số quốc lộ, nhiều công trình xây dựng dở dang phải đình hoãn do bão lũ vẫn phải bảo trì nên cần số vốn khá lớn. Hơn nữa, lượng xe lưu thông ngày càng tăng, cộng với việc chở quá tải khiến nhiều tuyến đường bị xuống cấp.

Ước tính, trong số 13.000 tỷ đồng này, Quỹ bảo trì đường bộ chỉ đáp ứng được 40%, phần còn lại sẽ được chi từ ngân sách nhà nước.

Năm 2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ đấu thầu 30% việc bảo trì các tuyến quốc lộ, đến năm 2015 sẽ đấu thầu 100% việc sửa chữa bảo trì các đường quốc lộ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước