“Các bộ, ngành, địa phương cần tích cực đổi mới cách điều hành và quản lý”

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/01/2019 21:56 GMT+7

VTV.vn - Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019.

Tại phiên họp đầu tiên của năm 2019 và sau 1 tháng triển khai Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm nay, kết quả cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế trong tháng 1 tiếp tục tăng trưởng tốt. Tuy nhiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn yêu cầu các bộ, ngành và địa phương, ngay sau Tết cần tích cực tiếp tục đổi mới cách điều hành và quản lý.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết mặc dù tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng cao trước dịp Tết Nguyên đán, tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng tháng này chỉ tăng 0,1%. Đây là một dấu hiệu tích cực. Còn tổng vốn đầu tư nước ngoài trong tháng này cũng đạt gần 2 tỷ USD. Đặc biệt, trong vòng 1 tháng qua, Ngân hàng Nhà nước đã mua thêm được gần 4 tỷ USD dự trữ ngoại hối. Trong khi đó, tỷ giá và lãi suất đều ổn định.

“Các bộ, ngành, địa phương cần tích cực đổi mới cách điều hành và quản lý” - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành tuyệt đối không được chủ quan vì độ mở của nền kinh tế Việt Nam quá lớn và dễ bị tác động từ bên ngoài. Thế nhưng quá trình này cũng tạo cho Việt Nam có thời cơ và nguy cơ. Trên tinh thần đó, từng Bộ trưởng, Trưởng ngành phải thường xuyên giao ban, kiểm điểm hàng tháng về tình hình thực hiện từng chỉ tiêu để có đối sách phù hợp, kịp thời với các biến động trong nước và quốc tế, vì nếu chủ quan, sơ suất trong điều hành thì sẽ dẫn đến hậu quả lớn.

Trước dòng dịch chuyển của các nhà máy giữa các nước châu Á hiện nay, Thủ tướng nhấn mạnh, thời cơ này của Việt Nam là rất lớn, vì thế các ngành và các địa phương phải sẵn sàng đón nhận. Còn để bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng cao của nền kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành phải có giải pháp thúc đẩy các dự án công nghiệp và giao thông trọng điểm.

Để tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Thủ tướng đồng ý Chính phủ sẽ có nghị quyết thay đổi phương thức kiểm tra. Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường về các quy định liên quan đến đến quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu để Thủ tướng sớm có quyết định nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu. Vì hiện nay trên toàn quốc có khoảng 24.000 container phế liệu đang lưu giữ tại các cảng biển, trong đó có gần 10.000 container tồn đọng trên 90 ngày kể từ khi đến cửa khẩu.

Thủ tướng nhất trí với đề xuất giao BộTài Nguyên và Môi trường là đầu mối duy nhất quản lý nhà nước về xử lý chất thải rắn và Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm về xử lý chất thải rắn trên địa bàn.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ Tư pháp trình cấp có thẩm quyền sửa đổi các đạo luật liên quan để quy định thống nhất Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ quản lý nhà nước lĩnh vực xử lý chất thải rắn chứ không phân tán mấy bộ như hiện nay.

Tại phiên họp được coi là phiên chuyển giao giữa năm Mậu Tuất và Kỷ Hợi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nhân dân đang mong đợi Chính phủ có những chỉ đạo quyết liệt hơn, cụ thể hơn để bảo đảm mỗi người dân được đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm và ấm cúng.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an mở chiến dịch đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm nhất là trộm cắp và cướp giật, đặc biệt là tổ chức và đổi mới cách làm để giảm thiểu được tai nạn giao thông. Vì vấn đề này dù đã được chỉ đạo giải quyết rất quyết liệt, nhưng đây vẫn còn là vấn đề nhức nhối. Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ của Chính phủ cũng như, chính quyền các cấp hiện nay là phải tập trung lo Tết cho dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành giao thông vận tải phải thực hiện phương châm hành động không để một người dân nào do thiếu tàu xe mà không được về quê sum vầy cùng gia đình trong dịp Tết này.

Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương tỉnh Trà Vinh và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã thực hiện các giải pháp kịp thời để hỗ trợ hơn 10.000 công nhân tại Công ty Giày da Mỹ Phong bị mất việc trước ngày nghỉ Tết do đối tác của công ty này bị phá sản. Trong đó, các công nhân đã được nhận lương đến hết tháng 2 và tiền thưởng Tết. Ngay sau Tết, 7.000 công nhân trong số này sẽ có việc làm mới ở các doanh nghiệp khác.

Thủ tướng giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu việc nghỉ Tết sang năm, trong đó có mô hình của Singapore.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt và chúc Tết cán bộ hưu trí tại các tỉnh miền Trung Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt và chúc Tết cán bộ hưu trí tại các tỉnh miền Trung

VTV.vn - Chiều tối 28/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt thân mật và chúc Tết các cán bộ hưu trí trung, cao cấp tại các tỉnh miền Trung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước