Các địa phương nỗ lực phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Đỗ Thủy-Thứ hai, ngày 06/01/2014 08:00 GMT+7

Nhiều địa phương phía Nam đang nỗ lực phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, để đảm bảo thực phẩm phục vụ Tết.

Tại Ninh Thuận, dịch cúm A/H5N1 đã xuất hiện tại xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, khiến cho 500 con gia cầm mắc bệnh. Toàn bộ số gia cầm này đã bị tiêu hủy. Đồng thời, Chi cục Thú y tỉnh Ninh Thuận cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát và theo dõi diễn biến dịch bệnh xung quanh vùng bị dịch.

Tại Trà Vinh, nhiều giải pháp phòng chống dịch cũng đã được tăng cường với các đội kiểm dịch lưu động tại các chợ đầu mối, bến đò, bến xe. Năm qua, Trà Vinh cũng đã tiêm phòng vaccine phòng dịch bệnh cho gần 5 triệu con gia súc, gia cầm.

Hiện Trà Vinh có khoảng 5 triệu con gia cầm và 600.000 con gia súc, trong đó có khoảng hơn 60% đến thời điểm xuất chuồng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước