Các trường siết chặt phương pháp chống dịch trong ngày học sinh đi học trở lại

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/05/2020 20:07 GMT+7

VTV.vn - Các biện pháp phòng chống dịch vẫn được các nhà trường duy trì chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho các em cũng như thầy cô giáo.

Hôm nay (11/5), các em học sinh mầm non và tiểu học của Hà Nội, Đà Nẵng và các địa phương còn lại trên cả nước đã đến trường đi học trở lại. Như vậy, sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, tất cả các cấp học trên cả nước đã hoạt động trở lại.

6h30 sáng, các em bé đã đứng chờ xe bus của trường, sớm hơn hẳn so với lịch sinh hoạt mấy tháng qua. Tất cả các em đều được kiểm tra nhiệt độ, sát khuẩn tay trước khi lên xe bus của nhà trường. Ngay cả các nhân viên đưa đón học sinh cũng phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Hà Nội có hơn 1 triệu 200 học sinh tiểu học và mầm non. Hôm nay, tỉ lệ trẻ mầm non đến trường đạt hơn 85%; tỉ lệ học sinh tiểu học đến trường đạt gần 99%. Các em được hướng dẫn giữ khoảng cách, kiểm tra thân nhiệt lần nữa trước khi vào lớp.

Tại Đà Nẵng, công tác giao nhận trẻ tại cổng trường được các trường mầm non của thành phố bố trí đảm bảo. Bên cạnh đó, bữa ăn của trẻ được các trường đặc biệt quan tâm đủ dinh dưỡng và bố trí phòng ăn cho mỗi nhóm lớp đảm bảo sinh hoạt của trẻ tốt nhất. Dù không phải đeo khẩu trang trong lớp nhưng nhiều em vẫn rất cẩn thận. Đầu giờ học, các cô giáo bật quạt, sau đó mới bật điều hòa để thoáng khí. Các hoạt động tập thể vẫn được hạn chế. Lần đầu tiên, các em học sinh thực hiện chào cờ đầu tuần trong lớp học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước