Cải tạo 4 dòng sông phía Tây Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 15:49 GMT+7

Hà Nội muốn làm "sống lại" 4 dòng sông phía Tây của thành phố, trong đó có sông Tô Lịch. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Thành phố Hà Nội sẽ tập trung cải tạo cảnh quan, xử lý môi trường nước, làm "sống lại" 4 dòng sông phía Tây thành phố là sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Tô Lịch.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tổng lượng nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất công nghiệp ở khu vực nội thành khoảng 900.000 m3/ngày.

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã nỗ lực đầu tư xử lý được khoảng 30% trong tổng số đó. Nhiều sông thoát nước như sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Sét đang ở trong tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do phải tiếp nhận lượng nước thải quá lớn.

Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường, tất cả các loại nước thải trước khi xả ra môi trường đều phải xử lý, nhưng thực tế nhiều khu vực nước thải các loại vẫn xả thẳng ra môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước