đại hội XII của đảng

Cần chú trọng vấn đề bồi dưỡng nguồn nhân lực

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 23/01/2016 22:44 GMT+7

VTV.vn - Các tham luận của các đại biểu đã thẳng thắn đề cập đến những vấn đề cũng như kiến nghị các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian tới.

Tham luận của đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định sự lớn mạnh, trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn, cũng như liên minh ngày càng chặt chẽ của giai cấp công nhân, nông dân và trí thức trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc như tình trạng việc làm của công nhân lao động khó khăn, cường độ lao động cao nhưng điều kiện lao động, tiền lương thu nhập của người lao động lại chưa tương xứng.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng cùng với giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, cần đưa ra khỏi Đảng những phần tử thoái hóa, cơ hội, biến chất, xu nịnh. Do vậy, Đảng cần phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo về tổ chức về công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để đảm bảo vai trò lãnh đạo, cầm quyền, đồng thời chăm lo xây dựng bền vững cơ sở giai cấp, cơ sở quần chúng và cơ sở của Đảng. Kết nạp những công nhân ưu tú là vấn đề cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến vấn đề đường lối chiến lược của đảng đặc biệt là đến lòng tin của giai cấp công nhân đến đảng và cả hệ thống chính trị.

Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh trong khối đại đoàn kết dân tộc là nội dung chính trong tham luận của đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Quốc Cường khẳng định nông dân là lực lượng quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa và là một thành tố quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, hiện nay với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, vai trò và vị trí của nông dân, nông thôn đang gặp phải những nguy cơ như giảm sút địa vị và vai trò kinh tế, khoa học kỹ thuật nông nghiệp khó thâm nhập vào nông dân; quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa tiếp tục lấy đi đất sản xuất nông nghiệp; phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng.

Tham luận cũng đề xuất 8 nhóm giải pháp bao gồm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phân bổ nguồn lực cho các vấn đề then chốt, tái cơ cấu nông nghiệp, giải quyết vấn đề khoa học kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm, cung cấp thông tin thị trường, tăng liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao chất lượng bảo hiểm xã hội, y tế, giáo dục dạy nghề và đưa ra các tiêu chí cụ thể về xây dựng hình mẫu "người nông dân mới".

Phát biểu tham luận với chủ đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định chất lượng nguồn nhân lực nữ từng bước được cải thiện, đội ngũ cán bộ nữ có bước trưởng thành vượt bậc.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa đề nghị Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực nữ Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Về phần mình, Hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát triển tổ chức để Hội thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, đại diện bảo vệ, chăm lo cho phụ nữ.

Tham luận về chủ đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng luôn quan tâm và đặt trọn niềm tin vào thanh niên.

Công tác giáo dục thế hệ trẻ đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tuổi trẻ Việt Nam ngày càng có môi trường, điều kiện tốt hơn để rèn luyện, trưởng thành nhưng công tác giáo dục thanh thiếu nhi vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, tăng cường đầu tư cho công tác giáo dục thế hệ trẻ, thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với thế hệ trẻ, đồng thời cần quan tâm đặc biệt tới tài năng trẻ, trở thành chuyên gia trên các lĩnh vực, là đầu tàu dẫn dắt các phong trào và hoạt động thanh niên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước