Cần rà soát mâu thuẫn của pháp luật hiện hành

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/03/2020 20:00 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP/Lê Sơn

VTV.vn - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng về rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thậm chí đối diện với nguy cơ giải thể. Phó Thủ tướng đề nghị: Tổ công tác rà soát và tổng hợp các quy định đang gây vướng mắc cho doanh nghiệp, phải chỉ ra cho được vướng mắc thuộc lĩnh vực của Bộ nào, sau đó đề xuất giải pháp giải quyết chứ không 'đổ qua, đổ lại' cho nhau. Tổ công tác cũng phải đề xuất cụ thể các phương án 'sửa đổi, bổ sung' các văn bản quy phạm pháp luật, mục tiêu là khơi dậy động lực cho phát triển.

Đây là phiên họp đầu tiên của Tổ công tác vừa được thành lập của Thủ tướng về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm Tổ trưởng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước