Cảnh báo gia tăng dịch bệnh dịp nghỉ Tết Nguyên đán

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/02/2019 14:34 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Dịp nghỉ Tết là thời điểm mùa Đông Xuân, sự gia tăng giao lưu, du lịch, cùng tỷ lệ tiêm vaccine chưa cao là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh phát triển và lây lan.

Người dân có nguy cơ cao mắc các bệnh như: cúm, bệnh đường hô hấp (viêm phế quản, viêm phổi), sởi, rubella, tiêu chảy…

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động phòng bệnh kỳ nghỉ Tết khi có các dấu hiệu sốt, ho, đau ngực, khó thở và bất cứ các triệu chứng bất thường về sức khỏe, phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị kịp thời.

Hà Nội: Tình hình dịch bệnh đầu năm 2019 trong tầm kiểm soát Hà Nội: Tình hình dịch bệnh đầu năm 2019 trong tầm kiểm soát

VTV.vn - Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong năm 2018 và những ngày đầu năm 2019, tình hình dịch bệnh trên đại bàn ổn định và trong tầm kiểm soát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước