Cảnh giác cao với "hung thần xa lộ”!

Bảo Linh-Chủ nhật, ngày 23/02/2014 14:04 GMT+7

“Hung thần xa lộ” là tên gọi để chỉ những loại xe tải, xe siêu trường siêu trọng. Khi tham gia giao thông, bạn hãy luôn cảnh giác cao độ với các loại xe này, bởi đôi khi tai nạn xảy ra không hẳn là do sự bất cẩn.

Theo ghi nhận, thời gian qua đã có những tai nạn rất thảm khốc và thương tâm giữa xe máy với “hung thần xa lộ”.Làm thế nào để lưu thông bằng xe máy an toàn trên những con đường có những loại xe siêu trường siêu trọng đi qua? Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Văn Bang - Chủ nhiệm Khoa cơ khí, Đại học Giao thông - Vận tải Hà Nội. Dưới đây là VIDEO cuộc trao đổi

MEDIA ITEM: width="420" height="235" file="Thoi su/Nam 2014/Thang 2/23022014_Nguyen nhan dan den tai nan.mp4" Nguyên nhân dẫn đến những tai nạn thảm khốc

Từ những nguyên nhân và những lời khuyên của các chuyên gia, cũng như bằng chính những trải nghiệm thực tế của những ai đã từng điều khiển xe máy, thậm chí điều khiển ô tô con bên cạnh những chiếc xe siêu trường siêu trọng, chắc chắn mỗi chúng ta đều đã có một cái nhìn khá đầy đủ về mối nguy hiểm, những nguy cơ mất an toàn luôn rình rập trên những tuyến đường có những loại xe siêu trường siêu trọng này lưu thông. Chính vì thế, khi thường xuyên phải lưu thông bằng xe thô xơ, xe máy hãy luôn cảnh giác cao độ, bởi tai nạn liên quan tới những “hung thần xa lộ” đôi khi không hẳn là do sự bất cẩn của chúng ta.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước