Cảnh giác với thông tin về dịch vụ hỗ trợ đưa lao động sang Singapore

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/06/2016 09:58 GMT+7

VTV.vn - Hiện pháp luật của Việt Nam không cho phép các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở Singapore và các nước khác theo dạng hợp đồng tư vấn dịch vụ, hỗ trợ visa.

Do đó, người lao động phải cảnh giác với các thông tin tuyển lao động sang Singapore làm việc vì đây là thị trường khá "khó tính" trong việc tuyển dụng lao động nước ngoài.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, hiện nay chỉ có 1 công ty là VIRASIMEX đăng ký hợp đồng đưa 5 lao động sang làm việc trong nhà hàng ở Singapore được Cục cho phép tuyển lao động nhưng chưa được thu phí, vì người lao động chưa được cấp Thư đồng ý về mặt nguyên tắc (IPA).

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước