Chào đón FIFA World Cup™ 2018: Vui thôi, đừng vui quá!

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/06/2018 09:44 GMT+7

VTV.vn - Đây là quan điểm được nhiều tờ báo trong nước đưa ra trước sự kiện FIFA World Cup™ 2018 diễn ra tại Nga vừa được khai mạc.

Tuần qua, báo chí trong nước đã hướng đến một sự kiện mang tầm vóc quốc tế. Đó là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup™ 2018, được tổ chức tại Nga. Sau khi Đài Truyền hình Việt Nam, cùng sự hỗ trợ của doanh nghiệp, đã hoàn thành thương vụ mua bản quyền World Cup, và Việt Nam trở thành quốc gia cuối cùng trên thế giới sở hữu bản quyền truyền hình World Cup. Cũng từ thời điểm đó, báo chí đã có nhiều bài bình luận về sự kiện đặc biệt này.

Báo Tiền phong bình luận, nước Nga không cần đăng cai World Cup để trở nên vĩ đại. Không có World Cup, Tổng thống Putin vẫn là một trong những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Nhưng World Cup 2018 đang giúp Nga trở thành nơi kết nối hàng triệu, triệu bàn tay và trái tim.

Trong khi đó, nhiều tờ báo đã dành nhiều trang với các bài bình luận, phân tích, dự đoán. Báo Thanh niên gọi đây là ngày hội bóng đá rực rỡ và khẳng định, ngày hội này sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ Việt Nam. Tờ báo này đánh giá thuận lợi lớn nhất cho người hâm mộ Việt Nam là giờ thi đấu với khung giờ từ 17h và muộn nhất là 2 giờ sáng nên không hề ảnh hưởng nhiều đến công việc hàng ngày.

Dù không ảnh hưởng nhiều lắm đến những người làm việc hàng ngày nhưng đối với những cầu thủ đá cho giải V-League thì chắc chắn là có. Báo Tiền phong khẳng định điều này qua bài viết V-League, trăm nỗi lo mùa World Cup. Cụ thể, cầu thủ thì háo hức chờ đợi các trận cầu đỉnh cao, thế nhưng các huấn luyện viên thì lo ngay ngáy. Nhẹ thì cứ đêm nào cũng thức xem khiến các cầu thủ không đảm bảo sức khỏe, thể lực thi đấu. Còn nặng hơn thì đã có nhiều trường hợp tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá, rồi nảy sinh tiêu cực khi các giải đấu ít được quan tâm.

"Vui thôi, đừng vui quá" là câu nói mà một số tờ báo đã dùng để cảnh tỉnh những người quá hâm mộ môn thể thao này và ảnh hưởng đến công việc, cũng như có các hành vi vượt ra ngoài sự cho phép của pháp luật. Mới đây, FIFA đã chọn Mỹ, Canada và Mexico là đồng chủ nhà kỳ World Cup 2026.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước