Vụ hỏa hoản đã làm hư hại nghiêm trọng phần kiến trúc trong đền, thiêu rụi khu nhà hậu cung của đền. (Ảnh: VOV)
Theo một số người dân, đám cháy bắt đầu bùng phát từ hậu cung của đền rồi lan ra xung quanh. Nhân dân trong vùng và lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành chữa cháy nhưng do thời tiết nắng nóng, nhiều vật liệu bằng gỗ nên lửa bùng phát rất nhanh.
Chỉ sau 30 phút, lửa đã thiêu rụi phần hậu cung, mái ngói bị hư hỏng nặng. Các hiện vật như: ngai vàng, tượng, sắc phong… cũng bị cháy nham nhở. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là chập điện.
Đền Nhạn Tháp có từ thời Lý, được trùng tu lớn vào thời Nguyễn để tưởng nhớ Lý Nhật Quang - con thứ tám của Vua Lý Thái Tổ. Năm 1993, đền được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật cấp Quốc gia.