Chính phủ cam kết lắng nghe giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/01/2018 22:23 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ sẽ cam kết lắng nghe giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sáng 5/1, phát biểu tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Chính phủ sẽ cam kết lắng nghe giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hoàn toàn ủng hộ Mặt trận tăng cường vai trò trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đây là lần đầu tiên sau 14 năm, Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kể từ sau khi Thủ tướng Phan Văn Khải dự Hội nghị vào tháng 2/2004. Trong lần đầu phát biểu trước các thành viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ là người thường sinh hoạt ở cơ sở, dù ở cương vị nào Thủ tướng cũng thấy rất rõ vai trò cán bộ Mặt trận ở cơ sở, phát huy rất tốt, nói là dân tin, dân nghe. Chính vì thế, Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc hãy phát huy vai trò tập hợp, đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như vai trò giám sát, phản biện của mình để cùng Chính phủ khắc phục bệnh quan liêu, xa dân, sớm xử lý, khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh, cũng như khắc phục một bước các mặt trái của kinh tế thị trường như phân hóa giàu nghèo.

Thủ tướng nhấn mạnh, giám sát để sửa đổi lề lối làm việc của cán bộ công chức và cũng là để lãnh đạo Đảng, Nhà nước gần dân hơn. Đó là niềm vui cho Mặt trận và nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, vừa qua, công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc bước đầu đã có kết quả, vì vậy, trong năm nay Mặt trận cần thực hiện giám sát về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ hành chính công cùng với giám sát trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng và đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo. Thủ tướng khẳng định Chính phủ cam kết lắng nghe ý kiến phản biện và giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để cùng lo cho dân.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn lắng nghe những ý kiến từ nhân dân do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp và báo cáo. Bên cạnh đó, Chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng sẽ tiếp tục phối hợp tốt nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa, để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, đặc biệt là không để ai bị nghèo cùng cực trên đất nước Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ ủng hộ hoàn toàn Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí 2 năm tới, đồng thời kỳ vọng, các cán bộ mặt trận phải có bản lĩnh và Mặt trận phải là nơi mà mọi người dân có thể phản ánh, tố giác cán bộ có biểu hiện suy thoái, nhũng nhiễu và tham nhũng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò của mình trong việc tạo đồng thuận cao cả về tư tưởng lẫn hành động để nhân dân thông, nhân dân hiểu và ủng hộ việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Từ niềm tin đó, Thủ tướng đề nghị Mặt trận cần tiếp tục khơi dậy phong trào thi đua yêu nước, cũng như chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh giá trị nhân văn, văn minh, tiến bộ, đi cùng với đấu tranh chống lại lối sống chạy theo đồng tiền, tệ nạn xã hội, những hành vi phi văn hóa, phản văn hóa như lợn 2 chuồng, rau 2 luống và bơm tạp chất vào thủy sản.

Nhắc lại vần thơ mộc mạc của Bác Hồ từ năm 1941: "Việt Nam độc lập" thổi kèn loa, Kêu gọi nhân dân trẻ lẫn già. Đoàn kết vững bền như khối sắt, Để cùng nhau cứu nước Nam ta!, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đoàn kết là thành tố quyết định, nhất là đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Vì thế vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân là cực kỳ quan trọng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung

VTV.vn - Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung sớm khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước