Chính phủ nói không với việc giảm các chỉ tiêu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/07/2019 06:05 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp.

VTV.vn - Chính phủ sẽ không điều chỉnh một chỉ tiêu nào về phát triển kinh tế - xã hội, khó khăn cũng phải vượt qua.

Tại phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 4/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ sẽ không điều chỉnh bất cứ một chỉ tiêu nào, khó khăn cũng phải vượt qua, thậm chí trong khó khăn phải tìm ra thời cơ để phát triển. Trên tinh thần quyết liệt này, Thủ tướng yêu cầu các bộ liên quan phải chủ động theo dõi cuộc chiến tranh thương mại và công nghệ hiện nay trên thế giới, đồng thời xây dựng các kịch bản để tận dụng các Hiệp định thương mại tự do, đi cùng với xử lý nghiêm các vi phạm hàng nước ngoài đội lốt hàng Việt Nam; đặc biệt, cung cấp thông tin cho phía Mỹ đầy đủ, kịp thời, không để Mỹ có đánh giá bất lợi cho Việt Nam.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ phải đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh bằng việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không một cửa nhiều khóa, đi cùng với xử lý nghiêm hành vi nhận hối lộ gây cản trở phát triển.

Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương

VTV.vn - Tại cuộc họp sáng 4/7, chính phủ cùng lãnh đạo các địa phương đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước