Chống nạn cò vé tại ga Sài Gòn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/10/2019 20:22 GMT+7

VTV.vn - Đại diện ga Sài Gòn cho biết, đơn vị này đã nỗ lực để hạn chế tốt nhất tình trạng cò vé trong ga.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, ga Sài Gòn sẽ cung ứng khoảng 287.000 vé tàu Tết trên các chuyến tàu đi, đến tất cả các ga trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Trong ngày đầu tiên mở bán, 50.000 vé đã được bán thông qua nhiều loại hình bán vé online, phần mềm, đại lý và tại các nhà ga. Nhu cầu mua vé về quê đón Tết vẫn còn nóng, nhiều hành khách chia sẻ là họ khó mua được vé tàu các ngày cao điểm từ 24 - 28/12 Âm lịch.

Đại diện ga Sài Gòn cho biết, đơn vị này đã nỗ lực để hạn chế tốt nhất tình trạng cò vé trong ga, nhưng phía ngoài cổng ga thì vẫn còn khó khăn. Nhiều hành khách vẫn bị cò vé lợi dụng sự cả tin để trục lợi.

Để ngăn chặn và xử lý hoạt động bán vé chợ đen, nhất là đợt cao điểm Tết, ngành đường sắt vừa thực hiện gắn hệ thống camera theo dõi 24/24 ở nhiều điểm khác nhau như cổng nhà ga, cửa ra tàu, đường băng lên xuống tàu.

Hình thức bán vé điện tử như hiện nay ngoài việc giúp hành khách tiếp cận nhanh chóng mọi lúc mọi nơi mà còn giúp đơn vị kiểm soát được vé giả. Nhà ga cũng cảnh báo: Vì vé tàu điện tử nên khách hàng phải cung cấp chứng minh thư hoặc giấy khai sinh nếu là trẻ em. Nếu không đúng họ tên của người mua, hành khách có thể sẽ phải chịu cảnh tiền mất tật mang, vé thì có nhưng chưa chắc đã được đi tàu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước