Chủ động ngăn chặn dịch bệnh tại vùng biên giới

Hoàng Công-Chủ nhật, ngày 16/03/2014 16:06 GMT+7

Ngăn chặn sự lây truyền của dịch bệnh tại biên giới cần có sự tham gia và phối hợp của không chỉ ngành y tế, mà cần có sự vào cuộc của các ngành, các cấp.

Tại vùng biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tham gia tích cực đóng góp một phần không nhỏ vào việc cùng với ngành y tế ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập.

Mỗi ngày, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn, có khoảng 2.500 người xuất và nhập cảnh. Ngoài việc kiểm tra các thủ tục hành chính, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lực lượng biên phòng đã phối hợp với lực lượng y tế, thực hiện kiểm dịch tại cửa khẩu.

Chiếc máy soi thân nhiệt từ xa cho phép các nhân viên quét được thân nhiệt của toàn bộ những người xuất nhập cảnh. Khi có biểu hiện bất thường, ngay lập tức, các nhân viên sẽ thực hiện các biện pháp chuyên môn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước