Chủ tịch Quốc hội làm việc với Bộ Chỉ huy biên phòng Hà Giang

Thu Trà (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 28/01/2018 19:08 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang. (Ảnh: VOV)

Trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Giang, sáng 28/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đạt được trong thời gian qua. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng lực lượng biên phòng tỉnh đã ngày đêm bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc; Triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng đường biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị.

Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng Hà Giang đã chủ động cử cán bộ tăng cường cho các xã, phân công đảng viên tham gia tham gia sinh hoạt ở các chi bộ thôn bản giáp biên góp phần củng cố cơ sở chính trị, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng ở cơ sở. Biên phòng tỉnh cũng đã triển khai hiệu quả cuộc vận động "Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau", đặc biệt là chương trình nâng bước em đến trường với nhiều việc làm cụ thể thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; trước mắt tập trung thực hiện công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; xây dựng kế hoạch bám nắm địa bàn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, hoạt động buôn lậu, vận chuyển pháo lậu qua biên giới.

Trước đó vào tối 27/1, Chủ tịch Quốc hội đã thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy; đến thăm tặng quà Tết cho nhân dân 5 xã biên giới trên địa bàn huyện Vị Xuyên. Đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Giang và huyện Vị Xuyên trong công tác đối ngoại biên giới, đặc biệt là công tác tăng cường cán bộ cho 5 xã vùng biên, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước