Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/06/2019 19:53 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tối 29/6, tại Quảng trường 1 tháng 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là dịp để nhìn lại những thành tựu cũng như hạn chế của tỉnh sau 30 năm tái lập, qua đó đúc kết bài học kinh nghiệm, xác định tầm nhìn cho sự phát triển của địa phương thời gian tới. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa VIII đã ra Nghị quyết chia tách và tái lập một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo đó, tỉnh Phú Khánh được chia thành hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa và ngày 1/7/1989 trở thành một dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới của tỉnh Phú Yên. 30 năm qua, Phú Yên đã không ngừng nỗ lực phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trong quá trình hội nhập và phát triển, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phú Yên cần tập trung quán triệt, cụ thể hóa đồng bộ việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

Phú Yên cần chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có, đồng thời phát huy tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để đầu tư, phát triển; quyết liệt thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo đảm nâng cao chất lượng tăng trưởng, trong đó chú trọng cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực chất, hướng đến mục tiêu tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân. Phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế thành ngành kinh tế mũi nhọn, làm đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế; mở rộng tăng cường liên kết với các tỉnh trong khu vực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, kêu gọi thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Phú Yên cần tập trung nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng; chủ động thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm tới công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống của người dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng tại thành phố Tuy Hòa. Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy đời sống các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng ổn định; mong muốn lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chính sách để các gia đình có công với cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh có cuộc sống tốt nhất.

Niềm vui của người dân Phú Yên sau 30 năm tái lập tỉnh Niềm vui của người dân Phú Yên sau 30 năm tái lập tỉnh

VTV.vn - Trong những ngày này, Phú Yên đã và đang rộn ràng cho Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh với nhiều hoạt động diễn ra trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước