Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Nghệ An

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/11/2017 21:32 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (19/11), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Tại buổi làm việc Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Nghệ An đã có nhiều giải pháp phù hợp để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị góp phần phát triển toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế xã hội giáo dục, chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Nghệ An cần phải tiếp tục vươn lên mạnh hơn, nhanh hơn, cao hơn để xứng tầm với mong muốn và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân cả nước. Muốn thế tỉnh phải xác định được khâu đột phá, trong đó phải cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; Sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Thực hiện thu hút đầu tư cần ưu tiên các dự án áp ứng dụng công nghệ cao; Cần phải có cách làm mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Đánh giá đóng góp của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tại các kỳ họp của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cử tri và nhân dân của mình. Đồng thời đề nghị, các đơn vị này cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thường xuyên lắng nghe, kịp thời nắm bắt và kiến nghị giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh xứng tầm với mong muốn và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Cũng trong ngày hôm nay, đến dự Ngày hội đại đoàn kết với nhân dân xóm Sen 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước sự đoàn kết, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong xóm. Biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân xóm Sen 3 đạt được thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", quan tâm chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo; phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, mọi người, mọi nhà sống theo hiến pháp và pháp luật. Chủ tịch Quốc hội mong muốn cán bộ, nhân dân xóm Sen 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết và những thành quả đạt được xây dựng đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trao 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao quà cho các gia đình chính sách, nhà giáo ưu tú và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm chúc mừng các thầy cô giáo trường THPT chuyên Phan Bội Châu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trước đó, vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước