Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn UB Thương mại Quốc tế, Nghị viện châu Âu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/10/2019 21:12 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Bernd Lange. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị EU sớm xem xét, gỡ bỏ thẻ vàng đối với mặt hàng thủy sản của Việt Nam.

Chiều nay (30/10), tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam là một trong số ít các quốc gia châu Á ký nhiều Hiệp định với châu Âu, điển hình như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU và Hiệp định bảo hộ đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn các Hiệp định này. Đồng thời cho biết Chính phủ Việt Nam đang tích cực chỉ đạo các cơ quan triển khai quy trình trình Quốc hội phê chuẩn hai Hiệp định này và khẳng định Việt Nam sẽ thực thi đầy đủ, nghiêm túc cam kết trong các Hiệp định.

Ông Bernd Lange cũng mong muốn hai bên sớm phê chuẩn và thực thi hai Hiệp định này, tuy nhiên, việc triển khai các Hiệp định cũng cần được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Liên quan đến những quan tâm của phía châu Âu về việc Việt Nam đang tiến hành sửa đổi Bộ luật Lao động và phê chuẩn tham gia các Công ước của ILO, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Việt Nam đang tiến hành sửa đổi Bộ luật Lao động với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao và trong Bộ luật đã tích hợp tác cam kết quốc tế của Việt Nam, đáp ứng nhiều chuẩn mực quốc tế về lao động.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Việt Nam đã và đang triển khai nhiều biện pháp để khắc phục tình hình khai thác đánh bắt cá trái phép và xây dựng nghề cá bền vững. Mong muốn phía châu Âu xem xét sớm gỡ bỏ thẻ vàng cho Việt Nam và nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy khai thác hải sản có trách nhiệm và bền vững, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước