Có 3,3 triệu hộ nghèo theo phương án chuẩn nghèo mới

Phương Lan-Chủ nhật, ngày 15/08/2010 12:00 GMT+7

Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐTB&XH vừa trình Thủ tướng phương án chuẩn nghèo mới với mức 500.000 đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị và 400.000 đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn.

Như vậy, theo phương án này, dự báo hộ nghèo cả nước sẽ có khoảng 3,3 triệu hộ, tương đương 14,5% - 15,5%. Trong đó, khu vực thành thị khoảng 6% và khu vực nông thôn khoảng 17%.

Khu vực Tây Bắc sẽ có số hộ nghèo nhiều nhất chiếm 35,36%; khu vực Đông Nam Bộ thấp nhất khoảng 3,05%; vùng Đồng bằng sông Hồng là 8,72%, khu vực Đông Bắc là 25,95%; Đồng bằng sông Cửu Long là 13,4%...

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước