Công bố quy hoạch vùng trọng điểm miền Trung

Nguyễn Chín (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 09/01/2015 19:49 GMT+7

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: VGP)

Bộ VH-TT&DL đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm 5 tỉnh thành: Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Sáng 9/1, tại TP Đà Nẵng, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức công bố và triển khai “Quy hoạch tổng thể phát triển Văn hóa, Gia đình, Thể dục thể thao và Du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định - những khu vực đang trở thành khu vực năng động, đóng vai trò hạt nhân tăng trưởng và thúc đẩy phát triển khu vực miền Trung và Tây Nguyên nhờ vị trí chiến lược quan trọng về địa lý, kinh tế, chính trị, văn hóa và an ninh quốc phòng, gắn liền với các hành lang kinh tế quan trọng của khu vực ASEAN.

Quy hoạch tổng thể phát triển Văn hóa, Gia đình, Thể dục thể thao và Du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 2054/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ xác định phát triển văn hóa theo hướng toàn diện, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng gia đình văn hóa, hòa thuận, hạnh phúc; phát triển sâu rộng thể dục thể thao quần chúng, chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hình thành những sản phẩm du lịch biển đảo và du lịch di sản có thương hiệu, sức cạnh tranh cao.

Theo quy hoạch, TP Đà Nẵng, TP Huế sẽ trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật của khu vực, hướng tới phát triển thành các trung tâm du lịch mang tầm cỡ quốc tế với các sản phẩm đặc thù.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước