Công tác tổng kết lý luận phải xuất phát từ thực tiễn

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 31/05/2018 19:35 GMT+7

VTV.vn - Công tác tổng kết lý luận phải xuất phát từ thực tiễn, dựa trên nền tảng vững vàng của chủ nghĩa Mác Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại kỳ họp lần thứ 6 của Hội đồng hôm nay (31/5).

Tại kỳ họp, các thành viên Hội đồng thảo luận về kế hoạch Tổng kết 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước, trọng tâm là 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011.

Việc tổng kết lần này nhằm góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận - thực tiễn quan trọng trọng tâm là lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được bổ sung, phát triển qua các nhiệm kỳ Đại hội Đảng. Qua tổng kết, tham mưu cho Đảng hoàn thiện mô hình phát triển Việt Nam trong giai đoạn mới, vừa có tính đặc thù của Việt Nam vừa phù hợp với xu hướng chung của thế giới.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Lý luận Trung ương cũng tổ chức Hội thảo khoa học về "Hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước