Củ cải nương Hà Giang được nhiều gia đình ưa chuộng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 25/03/2017 13:10 GMT+7

VTV.vn - Ở huyện Hoàng Su Phì của tỉnh Hà Giang hiện có khoảng hơn 300 ha trồng củ cải nương, với sản lượng đạt 20 tấn/ha.

Củ cải là một trong những loại thực phẩm được nhiều gia đình ưa chuộng. Theo các chuyên gia, đây là một loại củ có giá trị dinh dưỡng cao, chế biến được nhiều món ăn và là một bài thuốc tốt cho sức khỏe.

Ở huyện Hoàng Su Phì của tỉnh Hà Giang hiện có khoảng hơn 300 ha trồng củ cải nương, với sản lượng đạt 20 tấn/ha. Mỗi năm, bà con ở đây trồng được 2 vụ. Vụ đầu tiên từ tháng 9 đến tháng 12. Vụ thứ 2 từ tháng 12 đến tháng 3 sẽ cho thu hoạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước