Đà Nẵng: Nước sông Cầu Đỏ nhiễm mặn gấp 10 lần cho phép

Đỗ Vinh - Lê Huy (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 15/02/2016 16:44 GMT+7

Sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn cao, hoạt động sản xuất nước thô đang bị tê liệt. (Nguồn ảnh: baodanang.vn)

VTV.vn - Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Đà Nẵng, từ ngày 29 tháng Chạp đến nay, sông Cầu Đỏ nhiễm mặn khá nặng, gấp 10 lần tiêu chuẩn cho phép.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Thân đến nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Đà Nẵng phải vận hành liên tục trạm bơm dự phòng An Trạch.

Trong vài năm trở lại đây, Nhà máy nước Cầu Đỏ của Đà Nẵng liên tục bị xâm mặn xâm thực, có lúc độ mặn cao gấp 40 lần cho phép. Nguyên nhân là do nhà máy này phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước từ các hồ thủy điện lớn như A Vương, Đắc Mi 4 và Sông Bung. Hiện tại, nước tại các hồ thủy điện này thiếu nghiêm trọng.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hàng trăm ha đất bị nhiễm mặn Bà Rịa - Vũng Tàu: Hàng trăm ha đất bị nhiễm mặn

VTV.vn - Khoảng 160 ha đất ruộng của nhiều hộ dân tại xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đành phải bỏ hoang do bị nhiễm mặn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước