Đà Nẵng tiếp tục phát huy thế mạnh về cơ chế và nguồn lực

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/08/2018 21:29 GMT+7

VTV.vn - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị thời gian tới: Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy hai nhân tố là cơ chế và nguồn lực.

Để chuẩn bị cho việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 33 Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", sáng nay (10/8), tại Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì hội thảo về nội dung này.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, phát triển bền vững, thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt gần 83 triệu đồng, gấp gần 7 lần cách đây 15 năm và gấp 1,45 lần so với cả nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị thời gian tới: Đà Nẵng cần đề ra chiến lược và mục tiêu phát triển theo nguyên tắc làm thật chắc, không nóng vội và ảnh hưởng bởi tư duy nhiệm kỳ đặt nền tảng cho các giai đoạn phát triển tiếp theo; đảm bảo quy hoạch có tính kế thừa, tầm nhìn dài hạn, khả năng liên kết vùng tránh lãng phí, đồng thời có thể phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng cần tiếp tục phát huy hai nhân tố là cơ chế và nguồn lực, chủ động phối hợp với Trung ương đề xuất đưa vào Nghị quyết mới sẽ ban hành tới đây những cơ chế chính sách năng động, đột phá, coi đây là giải pháp huy động các nguồn lực từ xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước