Đại hội Đại biểu sinh viên TP. Hà Nội lần thứ VI: Những con số ấn tượng

Hoa Lê - Ảnh: Internet-Thứ ba, ngày 05/11/2013 17:33 GMT+7

Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Thành phố Hà Nội lần thứ VI

 Với chủ đề "Tự hào truyền thống của Thủ đô văn hiến, anh hùng, sinh viên Hà Nội thi đua học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh", Đại hội Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã kết thúc với những kết quả toàn diện trên các mặt công tác Hội và phong trào sinh viên.

Nâng tầm vai trò của Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hà Nội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, sinh viên đối với công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô. Đại hội là diễn đàn để sinh viên Thủ đô thể hiện lòng tự hào đối với truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Sinh viên Việt Nam.

Với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức, Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Thành phố lần thứ V; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô giai đoạn 2013 – 2018; hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Thành phố khóa VI và hiệp thương bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX.

Nhiệm kỳ 2008 – 2013 đã khẳng định sự nỗ lực vượt bậc của 42 cơ sở trực thuộc và hơn 360.000 hội viên. Vai trò, vị thế, uy tín của Hội Sinh viên Thành phố ngày càng được khẳng định rõ nét và nâng lên một tầm cao mới, xứng đáng là nơi khởi xướng những phong trào hành động trong thanh niên, sinh viên cả nước.

‘ Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”

Các cuộc vận động, phong trào, chương trình lớn do Hội Sinh viên Thành phố triển khai đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” với 5 nội dung: học tập tốt, đạo đức tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt và hội nhập tốt được tổ chức triển khai có hiệu quả, thiết thực, góp phần hình thành và xây dựng lớp sinh viên Thủ đô thời đại mới với: Bản lĩnh vững vàng, thanh lịch văn minh, tri thức phong phú, sức khỏe dồi dào, kỹ năng thành thạo.

Cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh” được triển khai sâu rộng tới các cơ sở trực thuộc với mục tiêu hướng đến xây dựng các tập thể sinh viên tiên tiến, lành mạnh. Thông qua các nhóm tiêu chí cụ thể, các cấp bộ Hội đã tổ chức cho các chi hội, liên chi hội, câu lạc bộ, tổ đội nhóm thi đua, phấn đấu đạt danh hiệu“Tập thể thân thiện, lành mạnh”. Nhiều cơ sở đã có nhiều cách làm mới sáng tạo thu hút được đông đảo hội viên cùng tham gia.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Sinh viên các cấp đã triển khai thực hiện 6 chương trình công tác tới đông đảo hội viên, sinh viên, bao gồm: Chương trình “Học tập và làm theo lời Bác, xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô thanh lịch, văn minh”; Chương trình “Đổi mới phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học, phát triển tri thức toàn diện”; Chương trình “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia phát triển Thủ đô ngàn năm văn hiến - anh hùng”; Chương trình “Hoàn thiện kỹ năng và tăng cường sức khỏe”; Chương trình “Tư vấn, hỗ trợ sinh viên – Chủ động, sẵn sàng hội nhập” và Chương trình “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hội viên tích cực”.

Các chương trình với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, có tính hấp dẫn và lôi cuốn, mang tính xã hội sâu sắc đã động viên, cổ vũ sinh viên vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học, khuyến khích và phát huy khả năng sáng tạo, tư duy độc lập của sinh viên; góp phần phát triển, hoàn thiện các kỹ năng, nâng cao sức khỏe thể chất, rèn luyện tác phong cho sinh viên góp phần đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước, thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức Hội với hội viên, sinh viên. Thông qua các chương trình góp phần hoàn thiện và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận, kịp thời bổ sung, kiện toàn để tăng cường sự chỉ đạo, tổ chức hoạt động; quyền lợi và chế độ của cán bộ Hội cũng thường xuyên được quan tâm.

‘ Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu định hướng công tác Hội

Những con số ấn tượng

Chặng đường 5 năm đã khép lại, công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố đã "gặt hái" được những con số ấn tượng. Gần 26.000 sinh viên đạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp, 10.000 sinh viên tham gia các cuộc thi Olympic. Có 598 sinh viên thủ khoa xuất sắc của các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố được tuyên dương; hơn 1000 Thủ khoa tốt nghiệp, gần 150 Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học được vinh danh. Có 3.200 đội hình sinh viên tình nguyện được thành lập với sự tham gia của 56.000 tình nguyện viên. Hỗ trợ cho hơn 1.560.000 lượt thí sinh, người nhà thí sinh; Tìm kiếm, hỗ trợ hơn 35.000 chỗ trọ miễn phí, gần 250.000 chỗ trọ giá rẻ; Hỗ trợ gần 260.000 lượt người được hỗ trợ xe ôm miễn phí.

Có 66.500 lượt sinh viên tham gia hiến được 28.520 đơn vị máu. Có 305.700 sinh viên đăng ký danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp. Trong đó, có 78 sinh viên đạt danh hiệu cấp Trung ương, 503 sinh viên nhận danh hiệu“Sinh viên Thủ đô thời đại mới”. Gần 30.000 lượt sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên gia đình chính sách, khó khăn có thành tích học tập, rèn luyện tốt được giúp đỡ với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Thành lập mới và duy trì tốt hoạt động của 583 CLB với hơn 10.000 thành viên. Có 1.120 công trình thanh niên sinh viên được thực hiện. Có 5.285 sinh viên được biểu dương là gương điển hình học tập và làm theo lời Bác.

‘ Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc Thành phố Hà Nội năm 2013

Liên tục 5 năm qua, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội vinh dự được đón nhận Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu toàn quốc công tác Hội và phong trào sinh viên do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng.

Bước vào nhiệm kỳ mới với khẩu hiệu hành động: Sinh viên Thủ đô thi đua học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh. Hội sinh viên Thành phố Hà Nội xác định mục tiêu: Xây dựng lớp sinh viên Hà Nội giàu lòng yêu nước; có bản lĩnh, ước mơ, khát vọng cống hiến, trí tuệ, sức khỏe, kỹ năng; làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; tham gia xây dựng Thủ đô và đất nước.

Với truyền thống vẻ vang của dân tộc, của sinh viên Thủ đô; với quyết tâm mang trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện để lập thân, lập nghiệp góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại, chúng ta hãy cùng tin tưởng và chờ đón Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018 sẽ tạo ra tâm thế mới, tinh thần mới, động lực mới để công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô khẳng định một tầm cao mới trong giai đoạn 2013 – 2018.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước