Đánh giá khả năng ứng phó khi thực hiện giãn cách xã hội

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/04/2020 13:20 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (14/4), các chuyên gia y tế và công nghệ thông tin đã trao đổi về các giải pháp thực hiện cách ly xã hội để báo cáo Thủ tướng.

Theo đó, các địa phương được phân loại theo các chỉ số nguy cơ, thành 3 nhóm: rủi ro cao, thấp và nhóm không có nguy cơ. Các chuyên gia đề xuất: Nhóm rủi ro cao vẫn thực hiện cách ly, 2 nhóm còn lại nới lỏng từng bước. Dù nhóm nào thì thời gian tới vẫn bắt buộc thực hiện nghiêm các giải pháp: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giữ khoảng cách an toàn trong mọi hoạt động và không tụ tập đông người. Đối với sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội, tất cả người tham gia phải tự cách ly và được giám sát y tế trong 15 ngày trước đó và bắt buộc đeo khẩu trang.  

Các loại hình kinh doanh vui chơi giải trí vẫn tiếp tục dừng hoạt động. Mỗi nhóm tùy từng năng lực mà cấp ủy chính quyền và người đứng đầu địa phương quyết định các giải pháp để tăng cường năng lực ứng phó, đặc biệt là khả năng kiểm soát các biện pháp bắt buộc, khả năng sẵn sàng khoanh vùng và khả năng khám chữa bệnh cho người nghèo, nguy cơ cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước