Đảo Cò đón Bằng công nhận di tích danh thắng quốc gia

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 16/11/2014 18:00 GMT+7

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Anh Cương (phải) trao Bằng công nhận Di tích danh lam thắng cảnh quốc gia Đảo Cò cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Ngày 16/11, UBND huyện Thanh Miện (Hải Dương) tổ chức lễ đón Bằng công nhận Di tích danh lam thắng cảnh quốc gia Đảo Cò thuộc xã Chi Lăng Nam.

Đây là sự kiện quan trọng, tạo điều kiện cho việc bảo vệ, phát huy giá trị của di tích tốt hơn trong thời gian tới.

Khu danh thắng Đảo Cò với tổng diện tích 67 ha, nằm trên 2 thôn An Dương, Triều Dương mà tâm điểm là 2 đảo nhỏ nằm trong lòng hồ An Dương với tổng diện tích trên 7.300m2. Nhiều nhà khoa học nhận định, khu du lịch Đảo Cò là nơi đẹp về sinh cảnh, lớn về thành phần loài, đông về số lượng cá thể. Các tài liệu nghiên cứu ghi nhận Đảo Cò hội tụ số lượng lớn cò, vạc cùng một số loài chim quý hiếm về cư ngụ, đặc biệt là tháng 12, khoảng trên 12.000 cá thể cò và trên 5.000 cá thể vạc. Không những thế, nơi đây còn nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa lịch sử như đền, chùa, làng nghề cổ truyền…

Với những lợi thế đó, Đảo Cò đã và đang trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn không chỉ của Hải Dương mà của khu vực Đồng bằng sông Hồng nói chung, một trung tâm giáo dục môi trường, một địa chỉ thăm quan thực địa giá trị đối với học sinh, sinh viên và giới nghiên cứu.

Thời gian qua, tỉnh Hải Dương đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch sinh thái Đảo Cò với tổng kinh phí trên 83 tỷ đồng và đang triển khai Đề án xây dựng mô hình du lịch cộng đồng Đảo Cò đến năm 2020 với tổng kinh phí đầu tư trên 15 tỷ đồng. Tỉnh Hải Dương đã đầu tư xây dựng nhiều hạng mục công trình quan trọng như: nâng cấp tuyến đường 396 từ cống Tiêu Lâm về Đảo Cò, xây dựng nhà giáo dục môi trường, di dời một số hộ dân để mở rộng không gian trú ngụ cho cò, trồng thêm nhiều cây xanh, khống chế hiện tượng sạt lở đảo.

Trong quy hoạch tổng thể du lịch Hải Dương đến năm 2020, khu danh thắng này nằm trong tuyến du lịch trọng yếu. Để địa danh này xứng tầm một di tích cấp Quốc gia, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung cho địa phương, tỉnh Hải Dương đã yêu cầu huyện Thanh Miện ưu tiên tổ chức triển khai hiệu quả Quy hoạch tổng thể, Quy hoạch chi tiết và Đề án phát triển du lịch cộng đồng; xây dựng và phát triển khu du lịch Đảo Cò theo hướng trở thành địa chỉ du lịch tổng hợp với các sản phẩm: du lịch lịch sử, tâm linh, lễ hội, ẩm thực…; kết hợp khai thác với bảo vệ môi trường khu di tích và vùng lân cận, tăng cường quảng bá hình ảnh về Đảo Cò cũng như kêu gọi người dân và du khách cùng chung tay bảo vệ môi trường, cảnh quan nơi đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước