Dày đặc trạm kiểm tra gây khó cho doanh nghiệp

Mạnh Hùng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 19:52 GMT+7

VTV.vn - Việc các cơ chế, chính sách thiếu nhất quán và sự trùng lắp về thủ tục kiểm tra, kiểm soát liên ngành đang gây khó cho nhiều doanh nghiệp.

Cách đây hơn 10 năm, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định cho phép Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được là khu phi thuế quan với hàng loạt ưu đãi. Để triển khai, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Trạm kiểm tra liên ngành khu kinh tế Cửa khẩu Cầu treo để làm nhiệm vụ thu thuế xuất nhập khẩu và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, với tên gọi là cổng B để phân biệt với cổng A là Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Tuy nhiên, gần đây, do không đáp ứng được yêu cầu cách ly khu dân cư nên Khu Kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo không còn được công nhận là khu phi thuế quan. Điều đó đồng nghĩa với việc cổng B không còn chức năng kiểm tra, thu thuế, chống buôn lậu mà các nhiệm vụ này được chuyển về cho cổng A. Thế nhưng, thay vì giải thể, chấm dứt hoạt động thì tại cổng B này vẫn giữ nguyên hàng rào kiểm soát thuế quan, gây khó khăn cho lưu thông hàng hóa qua đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước