Đẩy lùi hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức nhà giáo

Kim Hải (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/02/2017 20:47 GMT+7

VTV.vn - Sự giám sát của xã hội đối với môi trường giáo dục đang ngày càng chặt chẽ và những yêu cầu đối với các chuẩn mực đạo đức của giáo viên được chú trọng nhiều hơn trước.

Những ngày vừa qua, dư luận hết sức bất bình về một số sự việc liên quan tới chuẩn mực đạo đức của giáo viên. Từ việc thiếu trung thực cho đến hành vi đánh trẻ mẫu giáo. Đây là những góc tối trong học đường, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ hơn của xã hội đối với môi trường giáo dục.

Hơn 1 tháng đã trôi qua kể từ khi em Trần Chí Kiên, học sinh lớp 2 trường tiểu học Nam Trung Yên bị ngã gãy xương đùi vẫn chưa thể đi lại bình thường.

Theo phản ánh của em và một số học sinh khác, Kiên bị một chiếc xe ô tô chở cô hiệu trưởng và hiệu phó đâm phải ngay giữa sân trường. Ban đầu, cô hiệu trưởng bác bỏ điều này, cho rằng em học sinh tự ngã trong sân trường. Cô này còn phát giấy khảo sát cho học sinh và các cá nhân liên quan để khẳng định những điều mình nói là đúng.

Sau đó, sự việc được đưa lên báo chí và mạng xã hội. Dưới sức ép của dư luận, hiệu trưởng trường Nam Trung Yên thừa nhận đúng là có đi xe ô tô vào trường nhưng không biết chiếc xe này có đâm phải học sinh trong sân trường hay không. Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ việc.

Tại cuộc làm việc giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với các Sở, ngành vào chiều 6/2, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu lãnh đạo Sở Giáo dục Hà Nội tạm thời đình chỉ chức vụ hiệu trưởng đối với cô giáo này cho đến khi vụ việc được cơ quan công an làm rõ.

Còn những hình ảnh gây bức xúc cho dư luận những ngày qua chính là 2 giáo viên ở nhóm lớp mẫu giáo Sen Vàng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đánh 2 em bé trong lớp của mình. Sự việc được ghi lại bằng điện thoại của 1 đồng nghiệp khác.

Những sự việc trên đã gây bức xúc trong dư luận bởi chúng cho thấy sự vi phạm nghiêm trọng những chuẩn mực đạo đức của nhà giáo. Việc thiếu kỹ năng sư phạm còn có thể được bồi dưỡng bằng các lớp tập huấn, còn sự vô cảm, thiếu trách nhiệm, gian dối trước học sinh là không thể chấp nhận được.

Khó có thể nói, có sự xuống cấp hay thoái hóa về đạo đức trong đội ngũ nhà giáo so với trước đây hay không. Chỉ biết rằng, với sự xuất hiện của các phương tiện ghi âm, ghi hình, sự xuất hiện của mạng xã hội thì những góc tối trong học đường dễ bị lộ diện hơn trước. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy, sự giám sát của xã hội đối với môi trường giáo dục đang ngày càng chặt chẽ và những yêu cầu đối với các chuẩn mực đạo đức của giáo viên đang ngày càng được chú trọng nhiều hơn so với trước đây.

Những giáo viên thiếu đạo đức nghề nghiệp sẽ từng bước không còn chỗ đứng trong ngành, nơi sự trung thực, tình thương và trách nhiệm với con trẻ là những điều không thể thiếu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước