Đề nghị thu hồi danh hiệu Nhà giáo ưu tú vì khai man

CSTN-Thứ ba, ngày 09/12/2014 18:55 GMT+7

Liên quan đến vụ nguyên trưởng phòng GD-ĐT huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) khai man thành tích, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Trung ương thu hồi danh hiệu Nhà giáo ưu tú của ông Phạm Bá Luyến.

Nguyên nhân là do ông Luyến khai man thành tích, khai man thời gian trực tiếp giảng dạy từ 4 năm thành 16 năm để đủ tiêu chuẩn, điều kiện được xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú 2012. Hiện nay, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đang yêu cầu ông Luyến viết đơn tường trình vụ việc.

Ông Phạm Bá Luyến 55 tuổi, dân tộc Thái, quê ở huyện Quan Sơn, tốt nghiệp ĐH Sư phạm Toán có hơn 30 năm công tác trong ngành Giáo dục.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước