Đêm mai, miền Bắc rét đậm

TTDBKTTV-Thứ bảy, ngày 14/12/2013 16:34 GMT+7

 Từ đêm 15/12, không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ khiến khu vực này đạt ngưỡng rét đậm kèm mưa nhỏ, vùng núi cao rét hại. Nhiệt độ Hà Nội xuống khoảng 12-17 độ C.

Nhiệt độ miền Bắc đang ở mức 17-18 độ C, tuy nhiên ngày 15 và 16, không khí lạnh sẽ tăng cường, nhiệt độ xuống còn 11-16 độ C kèm mưa nhỏ. Vùng núi rét hại, có nơi 7-9 độ C; còn khu vực Hà Nội khoảng 12-17 độ C.

Đợt rét đậm trên có thể chỉ kéo dài hết ngày 16/12. Ngày 17/12, nền nhiệt độ miền Bắc tăng thêm 2-3 độ C, trời bắt đầu hửng nắng.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, trong mùa đông xuân 2013-2014, ở các tỉnh phía Bắc xen kẽ giữa những thời kỳ ấm hơn mức bình thường là một số đợt rét đậm, rét hại. Phần lớn các đợt rét đậm, rét hại kéo dài 3-5 ngày, nhưng cũng đề phòng kéo dài hơn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước