Đến năm 2020, Việt Nam thiếu khoảng 3,2 triệu lao động ngành Nông nghiệp có trình độ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/04/2019 23:10 GMT+7

Quang cảnh buổi tọa đàm.

VTV.vn - Đây là vấn đề lớn đặt ra tại Tọa đàm "Gắn kết cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao" diễn ra sáng 21/4 tại Hà Nội.

Đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao là yêu cầu cấp bách cho sự phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo ra thêm các sản phẩm đột phá trong nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Sau buổi tọa đàm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đã cắt băng khai mạc ngày hội việc làm năm 2019 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tham dự sự kiện này có hơn 50 doanh nghiệp với gần 4.000 chỉ tiêu vị trí việc làm dành cho sinh viên của Học viện. Sự kiện thường niên này đã tạo cơ hội cho 90% sinh viên Học viện có việc làm ngay trong năm đầu tốt nghiệp.

15#phantram hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 15#phantram hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

VTV.vn - Đây là thông tin được Liên minh HTX Việt Nam công bố tại Diễn đàn Pháp lý Liên minh Hợp tác xã Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn ra từ 17/4 tại TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước