Đi dã ngoại, hai HS lớp 7 chết đuối thương tâm

Xuân Thắng-Thứ ba, ngày 15/04/2014 06:21 GMT+7

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm.(Ảnh: ĐSPL)

Trưa 13/4, tại hồ thủy lợi Rào Đá (xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm, khiến hai học sinh trường THCS Hoa Thủy (huyện Lệ Thủy) tử vong.

Tai nạn xảy ra khi 16 em học sinh tổ chức đi dã ngoại tại khu vực trên, sau khi ăn trưa, nhóm học sinh đã rủ nhau đi tắm suối ở hồ chứa thủy lợi Rào Đá.

Trong lúc tắm, hai em đã bị trượt chân xuống vực sâu là Nguyễn Thế Huy và Võ Quang Hùng (đều SN 2001 và là học sinh lớp 7B).

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng và gia đình đã tìm kiếm được thi thể hai em đưa về nhà mai táng. Lãnh đạo UBND huyện Lệ Thủy, Hội Chữ thập đỏ huyện và chính quyền xã Hoa Thủyvà trường THCS Hoa Thủy cũng đã đến thăm hỏi, động viên hai gia đình nạn nhân.

Cái chết của hai em là hồi chuông cảnh báo khẩn thiết về việc quản lý con em học sinh trong mùa nắng nóng và dịp nghỉ hè, cũng như việc phổ biến môn bơi lội trong trường học theo kế hoạch: Năm hành động phòng chống đuối nước trong học sinh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước