Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) giải thích nhiều vấn đề quanh việc tăng giá điện lần này. (Ảnh: VGP)
Đây là một trong những thông tin được đại diện Tập đoàn điện lực (EVN) đưa ra tại buổi tọa đàm trực tuyến "Điều chỉnh giá điện - Nhìn từ nhiều phía" do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức sáng nay (21/3).
Tại buổi tọa đàm, đại diện EVN cho biết tập đoàn này dự kiến thu được thêm hơn 20.000 tỷ đồng/năm từ việc tăng giá điện thêm 8,36% kể từ ngày 20/3. Nhưng toàn bộ số tiền này sẽ được EVN chi trả cho các đối tác cung cấp khí, than và các nhà máy điện bán cho EVN đáng lý phải trả cách đây 2 năm nhưng đã bị treo lại.
Cũng theo EVN, hiện nay giá điện của Việt Nam đang bằng khoảng 58% các nước trong khu vực và bằng 91% giá điện của các nước có mức ngang bằng về GDP. Theo tính toán của Cục Điều tiết điện lực, việc tăng giá điện cũng sẽ tác động tới các hộ kinh doanh với mức tăng thêm khoảng 500.000 đồng/tháng. Còn với hơn 1,4 triệu hộ doanh nghiệp sản xuất, số tiền bình quân phải trả là gần 12,4 triệu đồng, tăng thêm xấp xỉ 870.000 đồng/tháng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!